Thủ tướng Anh cam kết chống chủ nghĩa cực đoan

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/06/2017 08:37 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May Phát biểu bên ngoài Văn phòng Thủ tướng, ngày 20/6. (Ảnh: PA)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 20/6 đã lên tiếng cam kết đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Tuyên bố này được đưa ra sau vụ một người đàn ông lái xe tải lao vào đám đông người Hồi giáo gần một đền thờ ở phía Bắc Thủ đô London.

Phát biểu bên ngoài Văn phòng Thủ tướng, bà Theresa May đã lên án vụ tấn công bằng xe tải, đồng thời nhận định vụ tấn công trên đã nhắc nhở rằng chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và lòng hận thù tồn tại dưới mọi dạng thức. Nước Anh cần phải quyết tâm chống lại chúng, cho dù đó là ai.

Thủ tướng Anh cũng thông báo thành lập một ủy ban mới nhằm chống chủ nghĩa cực đoan, đồng thời cho biết thêm rằng, cảnh sát sẽ tăng cường hỗ trợ an ninh cần thiết cho các đền thờ Hồi giáo trong dịp lễ Ramadan đang diễn ra.

Anh sẽ điều tra vụ xe tải đâm vào người đi bộ theo hướng một vụ tấn công khủng bố Anh sẽ điều tra vụ xe tải đâm vào người đi bộ theo hướng một vụ tấn công khủng bố Vụ đâm xe tải trên cầu London: Ít nhất 1 người thiệt mạng Vụ đâm xe tải trên cầu London: Ít nhất 1 người thiệt mạng Anh tăng cường an ninh xung quanh các nhà thờ Hồi giáo Anh tăng cường an ninh xung quanh các nhà thờ Hồi giáo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước