Thủ tướng Anh đề nghị EU hoãn tiến trình Brexit

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/03/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: CCO

VTV.vn - Ngày 20/3, Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị EU lui thời điểm nước này rời khối cho tới ngày 30/6 thay vì ngày 29/3 như dự kiến.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh cho biết đã gửi thư đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk về việc gia hạn. Bà May cũng khẳng định không chuẩn bị cho một kịch bản quá trình Brexit trì hoãn muộn hơn ngày 30/6.

Động thái của Thủ tướng May được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày bắt đầu từ 21/3, trong đó các quan chức châu Âu sẽ thảo luận về đề nghị trên của London.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh phía EU sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào khi quan điểm của Anh vẫn chưa rõ ràng.

EC thông qua biện pháp dự phòng nếu Brexit xảy ra không có thỏa thuận EC thông qua biện pháp dự phòng nếu Brexit xảy ra không có thỏa thuận Nước Anh mịt mờ với 'mớ bòng bong' Brexit Nước Anh mịt mờ với "mớ bòng bong" Brexit Hạ viện Anh chấp thuận trì hoãn Brexit Hạ viện Anh chấp thuận trì hoãn Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước