Thủ tướng Anh đưa ra lộ trình nới lỏng giãn cách từ ngày 13/5

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/05/2020 11:55 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm qua (10/5), Thủ tướng Anh Borris Johnson đã đưa ra lộ trình nới lỏng giãn cách, dự kiến bắt đầu từ thứ Tư tới.

Lộ trình nới lỏng giãn cách được Thủ tướng Anh Borris Johnson đưa ra gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1, người dân vẫn được khuyến khích làm việc tại nhà nếu không thể duy trì giãn cách xã hội và tránh các phương tiện công cộng.

Một số hoạt động thể thao, tắm nắng có thể được tiến hành, tuy nhiên, chỉ trong phạm vi nhà ở, nơi sinh sống.

Giai đoạn 2, sớm nhất bắt đầu từ 1/6, các cửa hàng có thể mở cửa trở lại, học sinh tiểu học quay lại trường.

Giai đoạn 3, sớm nhất bắt đầu từ tháng 7 với việc mở cửa trở lại một số hoạt động công cộng, dịch vụ nhưng vẫn đi kèm với việc duy trì giãn cách xã hội.

Thủ tướng Boris Johnson cũng cảnh báo, cần tiếp tục duy trì các biện pháp nghiêm ngặt để tránh bùng phát dịch trở lại.

Trước đó, Anh cũng quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội đến 1/6, đồng thời đưa ra thang đánh giá 5 bậc mới cảnh báo về COVID-19. Hiện nước này vẫn đang ở mức 4 và có mục tiêu giảm xuống mức cảnh báo thứ ba.

Nhiều nước châu Âu nới lỏng giãn cách xã hội Nhiều nước châu Âu nới lỏng giãn cách xã hội

VTV.vn - Sau nhiều tuần áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan, một số nước châu Âu đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa từ ngày 4/5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước