Thủ tướng Anh loại trừ khả năng tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 07:07 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May đã loại trừ khả năng xảy ra một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bà liên quan đến Brexit.

Ngày 18/11, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định 7 ngày tới vô cùng quan trọng đối với tương lai của Anh trong tiến trình Brexit.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Thủ tướng Anh Theresa May tiếp tục khẳng định thỏa thuận Brexit là một thỏa thuận đúng đắn vì lợi ích của nước Anh. 

Bà May loại trừ khả năng xảy ra một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với bà, đồng thời khẳng định một sự thay đổi về lãnh đạo sẽ không giúp các cuộc thương lượng dễ dàng hơn, thậm chí còn khiến trì hoãn các cuộc thương lượng và tiến trình Brexit.

Thủ tướng Anh bảo vệ thỏa thuận sơ bộ Brexit Thủ tướng Anh bảo vệ thỏa thuận sơ bộ Brexit

VTV.vn - Hôm qua (15/11), Thủ tướng Anh Theresa May bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về việc Anh rời khỏi EU (Brexit).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước