Thủ tướng Anh sa thải Chủ tịch đảng Bảo thủ vì bê bối thuế

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 30/01/2023 06:07 GMT+7

Ông Nadhim Zahawi. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Ngày 29/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã quyết định sa thải Chủ tịch đảng Bảo thủ Nadhim Zahawi khỏi chính phủ do có sai phạm về thuế.

Trong lá thư công khai gửi tới ông Zahawi, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nêu rõ, quyết định trên được đưa ra sau khi có kết quả cuộc điều tra độc lập đối với ông Zahawi cho thấy, ông này "vi phạm nghiêm trọng Bộ quy tắc Bộ trưởng" liên quan đến một vụ tranh chấp về thuế trị giá hàng triệu Bảng Anh trong thời kỳ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính.

"Sau khi hoàn thành cuộc điều tra của cố vấn độc lập, dựa trên những phát hiện mà cố vấn đã chia sẻ với cả hai chúng ta, rõ ràng là đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng bộ luật bộ trưởng", Thủ tướng Sunak cho biết trong một bức thư gửi cho ông Zahawi. "Do đó, tôi thông báo cho ông quyết định loại bỏ ông khỏi vị trí trong chính phủ".

Trong khi đó, ông Zahawi cho biết, cơ quan thuế của Anh đã ra phán quyết rằng ông "bất cẩn" với các tờ khai của mình chứ không cố tình vi phạm quy định để được trả ít thuế hơn.

Thủ tướng Anh sa thải Chủ tịch đảng Bảo thủ vì bê bối thuế - Ảnh 1.

Ông Nadhim Zahawi bên ngoài trụ sở đảng Bảo thủ ở thủ đô London, Anh, ngày 23/1. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo cố vấn độc lập Laurie Magnus, ông Zahawi đã liên tiếp nói dối các lãnh đạo đảng Bảo thủ khi ông bị cơ quan thuế điều tra, dẫn đến việc chính trị gia này phải nộp phạt vì chậm thanh toán khoản tiền lên đến 6,2 triệu USD. Ông Zahawi đã truyền đạt thông tin sai khi nói rằng những báo cáo vào tháng 7/2022 về các vấn đề thuế của ông "rõ ràng là bôi nhọ". Ông Zahawi không sửa lại phát ngôn của mình cho tới tuần trước, khi ông nói rằng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền.

Ông Nadhim Zahawi, nghị sỹ gốc Iraq, được bổ nhiệm làm Chủ tịch đảng Bảo thủ và Bộ trưởng không bộ trong cuộc cải tổ nội các do Thủ tướng Sunak tiến hành hồi tháng 10/2022 sau khi nhậm chức.

Trước đó, ông có thời gian ngắn đứng đầu Bộ Tài chính Anh dưới thời cựu Thủ tướng Boris Johson và đã tham gia tranh cử Thủ tướng sau khi ông Johnson bất ngờ từ chức.

Quyết định của Thủ tướng Sunak sa thải ông Zahawi thay vì đề nghị ông từ chức để giữ thể diện đã cho thấy những bất ổn chính trị nghiêm trọng đang diễn ra vào thời điểm mà hàng triệu người ở Anh đang phải vật lộn với hàng loạt vấn đề, đặc biệt là cuộc khủng hoảng giá tiêu dùng.

Thủ tướng Rishi Sunak cam kết những điều tốt đẹp nhất cho nước Anh Thủ tướng Rishi Sunak cam kết những điều tốt đẹp nhất cho nước Anh

VTV.vn - Trong thông điệp năm mới 2023, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết những điều tốt đẹp nhất cho nước Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước