Thủ tướng Bỉ không chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 12:10 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Bỉ đã đệ đơn từ chức lên Thủ tưởng Charles Michel.

Để chịu trách nhiệm trước việc xảy ra tấn thảm kịch khủng bố tại thủ đô Brussel, Bỉ ngày 22/3, Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon và Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Charles Michel. Tuy nhiên, lá đơn từ chức này đã không được chấp thuận.

Hiện giới chức Bỉ đang bị lúng túng sau thông tin, nước này đã phớt lờ cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ về một trong các nghi phạm đánh bom là một chiến binh nước ngoài.

Cảnh sát Bỉ đã chính thức xác nhận là có 5 nghi phạm tham gia vụ tấn công, 3 nghi phạm đã chết và 2 kẻ vẫn chưa xác định được danh tính loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Brussels, Bỉ ngày 22/3.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước