Thủ tướng Đan Mạch chỉ trích chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ tới Greenland

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ năm, ngày 27/03/2025 06:05 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ đang gây "áp lực không thể chấp nhận được" lên Greenland - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố trước thềm chuyến thăm của Phó Tổng thống JD Vance.

Tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch được đưa ra trước chuyến thăm không được mời của một phái đoàn cấp cao Mỹ đến Greenland - vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch - trong tuần này.

Chuyến thăm đến một căn cứ quân sự của Mỹ sẽ bao gồm Phó Tổng thống Vance, vợ ông Usha Vance, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết trên mạng xã hội X vào ngày 25/3 rằng ông sẽ đến thăm Greenland trong ngày 28/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/3 đã nhắc lại đề xuất của mình về việc Mỹ nên tiếp quản Greenland, nói rằng hòn đảo rộng lớn này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen đã bác bỏ đề xuất này, nói rằng người dân Greenland phải tự quyết định tương lai của họ.

Thủ tướng Đan Mạch chỉ trích chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ tới Greenland  - Ảnh 1.

Tuần hành phản đối việc sáp nhập Greenland tại Nuuk, Greenland, ngày 15/3 (Ảnh: AP)

"Tôi phải nói rằng việc gây áp lực lên Greenland và Đan Mạch trong tình hình này là không thể chấp nhận được. Và đó là áp lực mà chúng tôi sẽ phản kháng" - bà Mette Frederiksen nói với các đài truyền hình Đan Mạch DR và ​​TV2.

Quyền Thủ tướng Greenland Mute Egede đã gọi chuyến thăm này là "hành động khiêu khích" vì nó trùng với những cuộc đàm phán liên minh chính phủ và các cuộc bầu cử thành phố dự kiến ​​diễn ra vào tuần sau.

Kể từ chuyến thăm riêng của con trai ông Trump - Donald Trump Jr. - đến hòn đảo giàu khoáng sản này vào tháng 1, Tổng thống Mỹ liên tục nói về việc Washington sáp nhập Greenland và kêu gọi người dân Greenland gia nhập Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy hầu như tất cả người dân Greenland đều phản đối việc gia nhập Mỹ.

Đầu tháng 3 này, những người biểu tình phản đối Mỹ đã tụ tập tại thủ phủ Nuuk và một số thị trấn khác trên khắp hòn đảo trong một số cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy ở Greenland.

Thủ tướng Frederiksen khẳng định Đan Mạch không phản đối quan hệ với Hoa Kỳ, trích dẫn một thỏa thuận song phương vào năm 1951 thiết lập quyền của Mỹ được tự do di chuyển và xây dựng các căn cứ quân sự ở Greenland, với điều kiện Đan Mạch và Greenland được thông báo.

"Chúng tôi là đồng minh" - bà Frederiksen nói - "Không có dấu hiệu nào cho thấy Đan Mạch hay Greenland không muốn hợp tác với Mỹ".

Quan điểm của lãnh đạo Greenland về phát biểu sáp nhập của Tổng thống Donald Trump Quan điểm của lãnh đạo Greenland về phát biểu sáp nhập của Tổng thống Donald Trump Greenland trước thách thức trên con đường độc lập Greenland trước thách thức trên con đường độc lập Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland bằng mọi cách Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland bằng mọi cách

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước