Thủ tướng Đức đối mặt khủng hoảng mới trong liên minh

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 15/09/2018 08:39 GMT+7

Thủ tướng Angela Merke (giữa) - Ảnh: Getty

VTV.vn - Chính phủ liên minh tại Đức của nữ Thủ tướng Angela Merkel đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng mới liên quan đến một lãnh đạo Cơ quan tình báo nước này.

Trước đó, đảng Dân chủ xã hội ra yêu cầu chính phủ Đức cần phải cách chức ông Hans-Georg Maassen, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Đức, với lý do ông này có các mối quan hệ mờ ám với đảng cực hữu "Lựa chọn thay thế cho nước Đức". 

Tuy nhiên, ông Horst Seehofer, thủ lĩnh đảng Xã hội Cơ đốc giáo cũng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức lại tuyên bố ủng hộ ông Maassen. Mâu thuẫn này đã đặt bà Merkel vào tình thế khó xử bởi theo luật của Đức, chỉ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức có quyền cách chức người đứng đầu cơ quan tình báo.

Thủ tướng Đức muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp với EU về vấn đề di cư Thủ tướng Đức muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp với EU về vấn đề di cư

VTV.vn - Thủ tướng Đức muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về cuộc khủng hoảng di cư và thảo luận vấn đề này với một nhóm các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước