Thủ tướng Đức kỳ vọng G20 đạt đồng thuận về vấn đề chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/07/2017 07:21 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ hy vọng nhóm G20 sẽ đạt đồng thuận về vấn đề chống khủng bố quốc tế tại Hội nghị sắp tới ở Hamburg.

Phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 3/7, bà Merkel đánh giá vấn đề chống khủng bố nhận được sự đồng tình cao của các bên, trái ngược với sự khác biệt giữa các quốc gia trong một số vấn đề.

Những vụ tấn công khủng bố diễn ra thời gian gần đây tại châu Âu, châu Á và Mỹ được nhận định là sẽ thôi thúc quyết tâm mạnh mẽ chống khủng bố từ các nước trên thế giới và kỳ vọng sẽ được thể hiện tại Hội nghị thượng đỉnh G20 do Đức làm chủ nhà lần này.

Nỗ lực chung nhằm hạn chế mối đe dọa khủng bố cũng sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa bà Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Đức, Mỹ được lên kế hoạch vào ngày 6/7 tới, trước thềm Hội nghị.

Đức huy động 20.000 cảnh sát đảm bảo an ninh Hội nghị G20 Đức huy động 20.000 cảnh sát đảm bảo an ninh Hội nghị G20

VTV.vn - Đức sẽ huy động 20.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước