Thủ tướng Đức Scholz kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 20/07/2024 06:35 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các cường quốc lớn trên thế giới cuối cùng sẽ quay lại thảo luận về những thỏa thuận kiểm soát vũ khí, ngay cả khi đó là "một chặng đường dài".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trên kênh truyền hình ARD.

Tuần trước, Mỹ đã công bố kế hoạch bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa tới Đức vào năm 2026 - bao gồm cả hệ thống tên lửa SM-6 và Tomahawk - "như một phần trong kế hoạch duy trì hoạt động của các lực lượng này trong tương lai".

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/7, Thủ tướng Scholz đã trả lời câu hỏi liệu ông có hiểu rằng người dân Đức "lo sợ về một cuộc Chiến tranh Lạnh khác hay không".

Ông Scholz nói: "Mọi việc chúng ta làm đều phải viện dẫn thời điểm, ngay cả khi bây giờ có vẻ còn rất xa, khi chúng ta một lần nữa có các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí giữa các cường quốc trên thế giới và thoát khỏi cuộc chạy đua vũ trang bằng cách thống nhất với nhau về việc cắt giảm vũ khí".

Giải thích về quyết định tiếp nhận tên lửa của Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius vào tuần trước cho biết rằng việc triển khai tên lửa sẽ cho phép Đức có cơ hội phát triển các loại vũ khí tương tự của riêng mình.

Việc triển khai vũ khí từng bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF) thời Chiến tranh Lạnh nhưng Washington đã rút khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt này vào năm 2019, đồng thời cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này - điều mà Moscow đã phủ nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga tiếp tục tuân thủ hiệp ước trong vài năm sau khi Mỹ rút quân. Ông cảnh báo vào tháng 6 rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể tiếp tục sản xuất các hệ thống tên lửa bị cấm trước đây, với lý do "hành động thù địch" của Mỹ.

Moscow đã tuyên bố sẽ "bình tĩnh" chuẩn bị phản ứng quân sự trước kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ ở châu Âu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov mô tả động thái của Washington là "một trong những yếu tố đe dọa" chống lại Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng lên án động thái này, cảnh báo rằng nó có thể mở đường cho sự leo thang trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Moscow và NATO. Antonov cho rằng việc triển khai vũ khí tầm xa sẽ gây ra mối đe dọa cho an ninh toàn cầu và có thể làm "sống lại" cuộc chạy đua vũ trang.

Nga cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine Nga cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine Pháp, Đức và Ba Lan thiết lập cơ chế chung mua tên lửa tầm xa Pháp, Đức và Ba Lan thiết lập cơ chế chung mua tên lửa tầm xa Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước