Thủ tướng Đức sẽ nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 19:35 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Thủ tướng Angela Merkel hôm 16/5 khẳng định sẽ nghỉ hưu không xuất hiện ở bất cứ cơ quan chính trị nào ở Đức, thậm chí cả ở châu Âu sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

Tuyên bố trên được bà Merkel đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte tại thủ đô Berlin, Đức. Tuyên bố này đã bác bỏ mọi đồn đoán trước đây rằng bà có thể đảm nhận một chức vục cấp cao của Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker đã đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Merkel khi nhận định rằng bà là người có "trình độ cao", phù hợp với một công việc hàng đầu của EU.

Cuối năm ngoái, Thủ tướng Merkel cũng đã từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) sau 18 năm trên cương vị người đứng đầu đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước