Thủ tướng Đức ủng hộ tự do hóa thương mại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/03/2017 10:22 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Hungary Today

VTV.vn - Ngày 19/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định chính phủ nước này ủng hộ tự do thương mại và thị trưởng mở.

Tuyên bố này được bà Merkel đưa ra sau khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã không thể đưa ra được những cam kết rõ ràng về thương mại tự do và chống chủ nghĩa bảo hộ.

Thay vào đó, các nước thành viên G20 chỉ đạt được đồng thuận về sự cần thiết của mở cửa thương mại.

Đây được xem là một thất bại đối với nước chủ nhà Đức, vốn đã nỗ lực để duy trì các cam kết trước đây của G20.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước