Thủ tướng Iraq yêu cầu thay đổi các biện pháp an ninh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/07/2016 17:28 GMT+7

Vụ đánh bom khiến nhiều phương tiện và các tòa nhà bị cháy..

VTV.vn - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh cho giới chức nước này thay đổi các biện pháp an ninh sau vụ đánh bom đẫm máu tại Baghdad.

Cụ thể, Bộ Nội vụ Iraq được yêu cầu đẩy nhanh quá trình triển khai thiết bị kiểm tra các phương tiện giao thông ở tất cả các lối vào thủ đô, đồng thời các nhân viên an ninh tại các điểm kiểm soát không sử dụng điện thoại di động khi đang làm nhiệm vụ.

Một số biện pháp an ninh khác cũng sẽ được thực thi như đẩy mạnh do thám trên không và thu thập thông tin tình báo, nâng cấp hợp tác giữa các lực lượng an ninh và tái cơ cấu các điểm kiểm soát ở thủ đô.

IS đánh bom trung tâm Baghdad, 125 người chết IS đánh bom trung tâm Baghdad, 125 người chết

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Baghdad, Iraq đã lên đến 125 người và 150 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước