Thủ tướng Israel bác bỏ bầu cử trước thời hạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 07:54 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng bác bỏ khả năng bầu cử trước thời hạn.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh liên minh cầm quyền của ông Benjamin Netanyahu đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau sự ra đi của một thành viên nội các.

Thủ tướng Israel khẳng định bầu cử trước thời hạn vào lúc này là một sai lầm và không cần thiết. Ông kêu gọi liên minh cầm quyền đoàn kết để tránh nguy cơ sụp đổ.

Thứ Tư tuần trước (14/11), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman bất ngờ từ chức vì bất đồng về cách giải quyết cuộc xung đột tại Gaza.

Đảng cánh hữu của ông Lieberman cũng rời khỏi liên minh của Thủ tướng. Điều này khiến cho liên minh cầm quyền hiện chỉ còn hơn phe đối lập 1 ghế tại Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel bất ngờ từ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel bất ngờ từ chức

VTV.vn - Ngày 14/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã tuyên bố rời khỏi nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước