Thủ tướng Israel bác bỏ cáo buộc tham nhũng của cảnh sát

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/12/2018 06:06 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Ngày 2/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phủ nhận các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông.

Ông Benjamin Netanyahu cho rằng đề nghị truy tố của cảnh sát không có tư cách pháp lý. Đây là lần thứ ba cảnh sát Israel đề nghị truy tố ông Benjamin Netanyahu trong những tháng gần đây.

Trước đó, hồi tháng 2/2018, cảnh sát Israel đã đề nghị truy tố ông Benjamin Netanyahu trong hai cuộc điều tra tham nhũng khác.

Thủ tướng Israel bác bỏ bầu cử trước thời hạn Thủ tướng Israel bác bỏ bầu cử trước thời hạn

VTV.vn - Ngày 18/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng bác bỏ khả năng bầu cử trước thời hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước