Thủ tướng Lebanon có thể rút đơn từ chức vào tuần tới

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 30/11/2017 11:17 GMT+7

Thủ tướng Liban Saad al-Hariri vẫy chào người ủng hộ tại Beirut. (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 29/11, Thủ tướng Lebanon Saad Hariri cho biết ông sẽ thông báo rút đơn từ chức "nếu các cuộc tham vấn đang diễn ra vẫn duy trì sự tích cực".

Phát biểu với báo giới sau khi tham dự lễ kỷ niệm tại đền thờ Mohammed al-Amin ở Beirut, khi được hỏi rằng liệu ông có đảo ngược quyết định từ chức vào tuần tới hay không, ông Hariri nói: "Nếu mọi thứ tích cực, tôi sẽ làm điều này". Ngoài ra, về khả năng tổ chức một phiên họp nội các vào tuần tới, ông Hariri nói: "Chúng ta sẽ xem mọi thứ diễn biến như thế nào và liệu họ có đưa ra một con đường tích cực hay không".

Hôm 22/11, Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri tuyên bố ông đã chấp thuận đề nghị của Tổng thống nước này Michel Aoun, theo đó hoãn đệ đơn từ chức và tiến hành thêm các cuộc tham vấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước