Thủ tướng Malaysia công bố chính sách về Biển Đông

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 19/09/2019 17:43 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Malaysia vừa công bố một khung hướng dẫn mới đối với chính sách đối ngoại của nước này, trong đó nhấn mạnh việc phản đối quân sự hóa ở Biển Đông.

Khung Chính sách đối ngoại mới của Malaysia dài 80 trang với chủ đề "Thay đổi liên tục". Nội dung của khung chính sách cho hay: "Về cơ bản, Biển Đông phải là một vùng biển hợp tác, kết nối và xây dựng cộng đồng, không phải là nơi đối đầu hay xung đột. Điều này phù hợp với tinh thần của Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN)".

Khung khuôn khổ cũng cho biết, Malaysia sẽ tích cực thúc đẩy tầm nhìn này ở ASEAN, duy trì quan hệ thân thiện với tất cả các nước và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.


Nhật Bản, Malaysia khẳng định lập trường về Biển Đông Nhật Bản, Malaysia khẳng định lập trường về Biển Đông

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Malaysia Najib Razak đã khẳng định lập trường chung đối với tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước