Thủ tướng Nepal từ chức

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 09:24 GMT+7

Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli tuyen bố từ chức. (Ảnh: risingbd.com)

VTV.vn - Thủ tướng Nepal đã từ chức sau 9 tháng đảm nhiệm cương vị này và chỉ vài phút trước khi Hạ viện dự kiến bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ do ông đứng đầu.

Phát biểu tại Quốc hội Nepal ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli cho biết đã nộp đơn từ chức cho Tổng thống Bidya Devi Bhandari, quyết định mở đường cho việc bầu Thủ tướng mới.

Tuần trước, các đảng lớn đã đề xuất tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Oli tại Quốc hội sau khi ông này từ chối rời nhiệm sở. Liên minh cầm quyền của ông Oli không chiếm đa số ghế tại Quốc hội Nepal. Cuộc khủng hoảng hiện nay nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho tình trạng bất ổn mới ở quốc gia nghèo khó, thường hứng chịu động đất và biến động chính trị này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước