Thủ tướng New Zealand thông báo từ chức vào tháng 2

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/01/2023 10:39 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Thủ tướng New Zeland Jacinda Ardern thông báo sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo và sẽ từ chức vào khoảng đầu tháng 2 tới.

Trong thông báo phát trên truyền hình, Thủ tướng Ardern cho biết cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại New Zealand sẽ được tổ chức vào ngày 14/10.

Nhiệm kỳ hiện nay của bà sẽ kết thúc muộn nhất là vào ngày 7/2. Thủ tướng Ardern bày tỏ tin tưởng Đảng của bà, Công đảng New Zealand sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời cho biết đảng này sẽ bỏ phiếu chọn lãnh đạo mới trong ngày 22/1.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính New Zeland Grant Robertson thông báo, sẽ không chạy đua vào vị trí lãnh đạo Công đảng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại

VTV.vn - Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ hiện nay trong việc thúc đẩy nền kinh tế bối cảnh hậu COVID-19 và những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước