Thủ tướng Nhật Bản công du các nước Nam Á

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 07/09/2014 06:00 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Ngày 6/9, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến công du tới Bangladesh và Sri Lanka nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với hai quốc gia Nam Á này.

Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Nam Á của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là Bangladesh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản đến quốc gia Nam Á này trong vòng 14 năm qua. Đích thân Thủ tướng nước chủ nhà Sheikh Hasina đã ra tận sân bay để đón Thủ tướng Abe.

Dự kiến trong chuyến thăm Bangladesh kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Nhật Bản sẽ công bố khoản đầu tư 600 tỷ Yen (5,7 tỷ USD) cho Bangladesh trong vòng 4-5 năm tới cũng như hỗ trợ nước này xây dựng khu công nghiệp ở vịnh Bengal.

Tiếp sau Bangladesh, Thủ tướng Abe sẽ tới Sri Lanka nhằm xúc tiến các thỏa thuận thương mại cũng như tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. Thủ tướng Abe trông đợi chuyến thăm hai nước Nam Á này sẽ giúp khôi phục nền kinh tế Nhật Bản, giúp tăng cường vị thế của Nhật Bản tại khu vực này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước