Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 17:53 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: The Telegraph)

VTV.vn - Sáng 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ đến ngôi đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Xuân được tổ chức tại ngôi đền này.

Dự kiến, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không tới thăm ngôi đền này trong 3 ngày lễ hội mùa Xuân (từ ngày 21/4 - 23/4), trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang được cải thiện.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có cả những người bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là tội phạm chiến tranh. Hàn Quốc và Trung Quốc coi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20 và luôn lên tiếng phản đối gay gắt việc các quan chức Nhật Bản viếng đền này.

Nghị sĩ Nhật Bản thăm Đền Yasukuni Nghị sĩ Nhật Bản thăm Đền Yasukuni

VTV.vn - Ngôi đền này vốn là nguồn gốc dẫn đến những tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo và các nước láng giềng từng phải hứng chịu chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thời chiến tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước