Thủ tướng Nhật Bản thăm một loạt quốc gia trong Nhóm G7

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 13/01/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là chuyến đi mở màn của nhà lãnh đạo Nhật Bản trên cương vị Chủ tịch G7 vào năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang có chuyến thăm một loạt quốc gia trong Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), với hành trình đầu tiên là ba nước châu Âu gồm: Pháp, Italy, Anh, sau đó sẽ tới Canada và Mỹ.

Paris là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Thủ tướng Kishida Fumio nhằm đặt nền móng cho Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới tại Hiroshima, với chương trình nghị sự đề cập những thách thức an ninh ở Đông Á.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Nhật Bản nhất trí sẵn sàng tăng cường hợp tác trên mặt trận an ninh, như tiến hành các cuộc tập trận chung, đồng thời công bố kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán an ninh "2 + 2" giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trong nửa đầu năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói: "Pháp là một đối tác quan trọng để tạo được khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngày nay, an ninh của châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là không thể tách rời".

Thủ tướng Nhật Bản thăm một loạt quốc gia trong Nhóm G7 - Ảnh 1.

Trong khi đó, tại cuộc gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại và quốc phòng, đồng thời nhất trí nâng cấp quan hệ lên "đối tác chiến lược".

Thủ tướng Kishida cũng đề cập đến một kế hoạch được tiết lộ hồi tháng trước giữa Nhật Bản, Italy và Anh về dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào năm 2035. Đây sẽ là dự án phát triển thiết bị quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản với các quốc gia khác ngoài Mỹ.

Còn tại London (Anh), Thủ tướng Kishida Fumio và Thủ tướng Anh Rishi Sunak dự kiến ký một thỏa thuận quốc phòng, cho phép hai nước triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau. Đây là động thái mới nhất hướng tới quan hệ an ninh chặt chẽ hơn.

Trọng tâm chuyến công du lần này dự kiến sẽ là cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Kishida Fumio với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhấn mạnh sức mạnh của liên minh Nhật - Mỹ và cách hai nước có thể hợp tác chặt chẽ hơn theo các chiến lược an ninh và quốc phòng mới của Nhật Bản.

Mỹ, Nhật Bản mở rộng hợp tác an ninh

Thủ tướng Nhật Bản thăm một loạt quốc gia trong Nhóm G7 - Ảnh 2.

Kết thúc cuộc Đối thoại an ninh 2+2, Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa và Bộ trưởng Quốc phòng Hamada Yasukazu của Nhật Bản cùng những người đồng cấp của Mỹ đã nhất trí sẽ thúc đẩy thực hiện hiệu quả vai trò của liên minh Nhật - Mỹ để đối phó với các thách thức an ninh đang nổi lên.

Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác tập trận và huấn luyện chung, tiến hành tái điều phối quân đồn trú của Mỹ tại Nhật Bản, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản đã được thống nhất của kế hoạch tái cấu trúc năm 2012.

Trong đối thoại, hai bên cũng nhất trí có thể sẽ mở rộng kích hoạt điều khoản phòng thủ chung của Hiệp ước An ninh trong lĩnh vực trong không gian, cũng như tăng cường hợp tác hướng tới việc triển khai có hiệu quả năng lực phản công của Nhật Bản.

Trọng tâm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nhật Bản

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Kishida đến Mỹ kể từ khi nhậm chức và giới chức Nhật Bản đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm lần này. Chuyến thăm được xem là chìa khóa làm sâu sắc thêm mối quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, giúp tạo dựng mối quan hệ cá nhân tin cậy giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thủ tướng Nhật Bản thăm một loạt quốc gia trong Nhóm G7 - Ảnh 3.

Nội dung cuộc hội đàm dự kiến sẽ xoay quanh việc thúc đẩy hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao đến kinh tế hay an ninh quốc phòng. Có thể có những thỏa thuận song phương được ký kết trong chuyến thăm nhằm thúc đẩy an ninh kinh tế hay các nội dung hợp tác Nhật - Mỹ liên quan đến việc Nhật Bản thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng và thực hiện quyền phản công.

Ngoài ra, vấn đề phát triển hạt nhân của Triều Tiên, xung đột Nga - Ukraine, duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông cũng sẽ là vấn đề được đề cập trong chương trình nghị sự song phương.

Trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh đang trở nên phức tạp, Nhật Bản xác định việc củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ là trụ cột số 1 và quan trọng nhất. Chuyến đi này của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng phần nào làm rõ hơn chính sách đối ngoại của Nhật Bản cũng như những ưu tiên của mình khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7 trong năm nay.

Thủ tướng Kishida coi Hội nghị thượng đỉnh G7 ở quê nhà Hiroshima vào tháng 5 tới là cơ hội để xây dựng động lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân, đồng thời, ủng hộ khái niệm của Nhật Bản về "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Lạm phát tại Anh cao nhất nhóm G7 Lạm phát tại Anh cao nhất nhóm G7

VTV.vn - Trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Anh có thể ghi nhận mức lạm phát cao nhất, không chỉ trong năm nay, mà trong 2 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhóm G7

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước