Tổng thống Mỹ ủng hộ Nga quay trở lại nhóm G7

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 21/08/2019 18:03 GMT+7

Pháp tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ về việc Nga trở lại Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (nhóm G7).

Ông Trump nhấn mạnh rằng "sẽ phù hợp hơn nhiều" khi Moscow là thành viên trong nhóm các cường quốc thế giới. Thông điệp trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra chỉ vài ngày trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp. 

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định chắc chắn sẽ ủng hộ Nga gia nhập trở lại nhóm G7 bởi sẽ phù hợp hơn nhiều khi Nga có trong nhóm này do nhiều vấn đề được thảo luận có liên quan đến Nga.


Tổng thống Mỹ ủng hộ Nga quay trở lại nhóm G7 - Ảnh 1.

Những phát biểu ủng hộ Nga của ông Trump được đưa ra chỉ 4 ngày trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7, nơi nước chủ nhà Pháp muốn tập trung thảo luận về vấn đề bất bình đẳng toàn cầu. Hiện Tổng thống Donald Trump đang có ý định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ John Sullivan làm Đại sứ Mỹ tại Nga thay thế ông Jon Huntsman, người đã thôi vị trí này vào đầu tháng 8. Tổng thống Mỹ đánh giá ông John Sullivan là "người đáng được cất nhắc và trân trọng", đồng thời là người hợp tác rất ăn ý với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.


Nga không muốn tham gia trở lại cơ chế G7 Nga không muốn tham gia trở lại cơ chế G7

VTV.vn - Nga không đặt mục tiêu tham gia trở lại Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới hiện nay (G7).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước