Thủ tướng Nhật Bản thông báo ý định từ chức

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/09/2021 15:51 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ từ chức và không tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) đảng chính trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Thông tin vừa được đưa ra sau cuộc họp bất thường Ban lãnh đạo đảng LDP sáng nay.

Thủ tướng Suga cho biết, ông sẽ không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do vì muốn tập trung vào công tác chống dịch COVID-19.

Ông Suga có ý định từ chức Thủ tướng khi nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Dân chủ tự do kết thúc vào cuối tháng này, mở ra cuộc đua cho các ứng cử viên khác.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tự do gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản, bởi đảng này chiếm đa số trong quốc hội.

Ông Suga đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Nhật Bản sau khi người tiền nhiệm Shinzo Abe từ chức vào tháng 9 năm ngoái vì vấn đề sức khỏe.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga: Ứng phó với dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga: Ứng phó với dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu

VTV.vn - Tối 16/9, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã khẳng định, ưu tiên hàng đầu của ông tại thời điểm hiện nay là ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước