Thủ tướng Pháp kêu gọi đối thoại và đoàn kết dân tộc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:48 GMT+7

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã có bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi đối thoại và đoàn kết dân tộc.

Ông Philippe nhấn mạnh hiện là thời điểm cần thiết để tiến hành các cuộc đối thoại giữa chính phủ và người biểu tình nhằm giải quyết xung đột. Theo Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, điều này rất cần thiết để xây dựng đoàn kết dân tộc.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết các cuộc biểu tình trên khắp cả nước đã nằm trong tầm kiểm soát mặc dù căng thẳng vẫn diễn ra ở một số khu vực.

Khoảng 125.000 người đã tham gia biểu tình trên toàn nước Pháp. Cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn 1.385 đối tượng trên cả nước. Các cuộc đụng độ tại thủ đô đã làm 126 người bị thương và phải nhập viện.

Pháp giam giữ 720 đối tượng biểu tình quá khích Pháp giam giữ 720 đối tượng biểu tình quá khích

VTV.vn - Tính đến cuối ngày 8/12, Pháp đã bắt giữ 1.000 người biểu tình và tạm giam 720 người quá khích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước