Thủ tướng Sri Lanka từ chức sau thất bại bầu cử

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 21/11/2019 06:52 GMT+7

Ông Ranil Wickremesinghe. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã tuyên bố từ chức, vài ngày sau khi đảng Dân tộc Thống nhất cầm quyền của ông thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Trong bài phát biểu trước người dân Sri Lanka, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết, ông đã thông báo quyết định của mình tới tân Tổng thống Sri Lanka Gotabhaya Rajapaksa, người vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 18/11. Quyết định này được cho là nhằm tạo điều kiện để ông Rajapaksa thành lập chính phủ mới sau khi ông này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. 

Theo truyền thông Sri Lanka, Tổng thống Gotabhaya Rajapaksa có thể sẽ bổ nhiệm anh trai mình, Mahinda, người cũng từng là Tổng thống Sri Lanka, thay thế ông Wickremesinghe giữ chức Thủ tướng.

Em trai Thủ tướng Anh từ chức do bất đồng về Brexit Em trai Thủ tướng Anh từ chức do bất đồng về Brexit

VTV.vn - Ông Jo Johnson, em trai của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố từ chức Quốc vụ khanh tại Bộ Kinh doanh, đồng thời từ bỏ tư cách nghị sĩ tại Quốc hội nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước