Thủ tướng Thái Lan công bố thời điểm tổ chức tổng tuyển cử

Bích Thảo-Thứ ba, ngày 10/10/2017 17:52 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 10/10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2018.

Đây là thời điểm rõ ràng nhất mà ông đưa ra đối với cuộc bầu cử này kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2014. Trả lời báo giới tại tòa nhà Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nêu rõ ngày chính xác diễn ra bầu cử sẽ được công bố vào tháng 6/2018. 

Chính quyền Thái Lan đã nhiều lần hoãn tổng tuyển cử, viện dẫn những quan ngại như thay đổi hiến pháp và các vấn đề an ninh. Ngày 23/5 vừa qua, Thủ tướng Prayut Cha-ocha cảnh báo tổng tuyển cử có thể sẽ không được tổ chức đúng lộ trình nếu không có hòa bình và trật tự. Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau vụ đánh bom tại một bệnh viện quân y ở trung tâm Thủ đô Bangkok làm hàng chục người bị thương.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn luật đảng phái chính trị Nhà vua Thái Lan phê chuẩn luật đảng phái chính trị

VTV.vn - Nhà vua Thái Lan Rama X mới phê chuẩn bộ luật hữu cơ quy định về các đảng phái chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước