Thủ tướng Thái Lan khẳng định tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2017

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/08/2016 06:34 GMT+7

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Nguồn ảnh: www.theguardian.com

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định, Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2017.

Phát biểu với báo giới, ông Chan-ocha bác bỏ những đồn đoán rằng tổng tuyển cử ở Thái Lan có thể bị hoãn lại sang năm 2018. Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan đưa ra sau cuộc trưng cầu ý dân, với đa số ủng hộ đối với bản dự thảo Hiến pháp mới.

Cuộc trưng cầu ý dân tại Thái Lan được cho là phép thử lớn nhất của dư luận sau khi chính phủ quân sự lên nắm quyền tại Thái Lan vào tháng 5/2014.

Theo lộ trình ban đầu, tổng tuyển cử ở Thái Lan được ấn định vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, thời hạn này liên tục bị lùi lại do quá trình sửa đổi Hiến pháp kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước