Thủ tướng Thái Lan: "Không vội vã kết luận thủ phạm các vụ đánh bom"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/08/2016 05:48 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 15/8, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố Chính phủ sẽ không vội vã đưa ra kết luận về thủ phạm loạt vụ đánh bom ở miền Nam nước này hôm 11 và 12/8.

Cho đến thời điểm này, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ. Công tác điều tra đang đứng trước nhiều ngã rẽ do có quá nhiều giả thuyết khác nhau.

Phát biểu sau một cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia, Thủ tướng Chan-ocha nêu rõ nhà chức trách Thái Lan chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với các lực lượng chính trị trong nước bởi tiến trình điều tra vẫn chưa kết thúc và các điều tra viên cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kỹ lưỡng vụ việc. Ông cũng kêu gọi người dân và truyền thông nước này không gây áp lực yêu cầu sớm có kết luận về vụ việc.

Trước đó, một số nguồn tin trong cảnh sát Thái Lan đã đưa ra nhận định rằng loạt vụ đánh bom trên có thể là hành động phán kháng của các phần tử phản đối dự thảo hiến pháp do chính quyền quân sự soạn thảo và được người dân ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 7/8. Sự nghi ngờ đang tập trung vào các phiến quân Hồi giáo ly khai ở miền Nam và những người ủng hộ cấp tiến phe Áo Đỏ đứng đằng sau vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước