Thúc đẩy hòa đàm giữa Mỹ và Taliban

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 09:27 GMT+7

VTV.vn - Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad đã có cuộc gặp với Đại diện của nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan ở Islamabad, Pakistan.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng hòa đàm hồi tháng trước.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Pakistan, cuộc gặp kéo dài hơn 1 giờ và không liên quan đến các cuộc đàm phán chính thức, thay vào đó là cuộc tiếp xúc nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên. Nội dung của cuộc thảo luận hiện không được tiết lộ. Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad và Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington cũng đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Pakistan và nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban đã nhất trí cần sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Taliban tại Afghanistan vốn bị Mỹ đột ngột chấm dứt vào tháng trước.

Mỹ và Taliban tiến hành vòng đàm phán thứ 9 Mỹ và Taliban tiến hành vòng đàm phán thứ 9

VTV.vn - Vòng đàm phán này được xem là mang tính quyết định đối với việc chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ đã phát động tại quốc gia Tây Nam Á này trong 18 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước