Thúc đẩy hợp tác an ninh châu Á - Thái Bình Dương

Trần Khiên (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 18:37 GMT+7

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan phát biểu tại Đối thoại Shangri-La sáng 1/6. Ảnh: Asia Times.

VTV.vn - Sáng 1/6, tại Đối thoại Shangri-La 2019 đã diễn ra phiên thảo luận toàn thể đầu tiên với bài phát biểu của quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan.

Trong bài phát biểu với chủ đề "Chính sách và tầm nhìn của Mỹ về an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" ông Patrick Shanahan đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ thúc đẩy hợp tác với đồng minh và các đối tác nhằm đảm bảo duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

Ông Patrick Shanahan nhấn mạnh, khu vực hiện đang đối mặt với một số thách thức an ninh nghiêm trọng như vấn đề hạt nhân Triều Tiên, chủ nghĩa khủng bố, an ninh mạng, ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Thêm vào đó là các hành động đi ngược lại với trật tự, luật pháp quốc tế, quân sự hóa, hoặc toan tính ép buộc các nước khác phải thuận theo chiến lược của mình. Do đó các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm phải chung tay hợp tác nhằm mang đến hòa bình và ổn định cho khu vực.

Ông Patrick Shanahan - quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói: "Mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có vai trò và vị thế của mình. Không một quốc gia nào có thể tự mình xây dựng được nền an ninh ổn định hay có quyền tự mình thống trị khu vực này. Đây là lợi ích chung của tất cả các quốc gia để chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp cho khu vực".

Ông Shanahan cũng nhấn mạnh chiến lược của Mỹ sẽ đóng góp hiệu quả vào duy trì hòa bình, ổn định và mở ra sự hợp tác hiệu quả cho khu vực bởi nó dựa trên các nguyên tắc hợp tác quốc tế lâu dài như tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông Shanahan tiếp tục khẳng định sự hiện diện của Mỹ tại khu vực là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách và cam kết sẽ cùng với các nước đồng minh và những nước đối tác khác xây dựng một mạng lưới an ninh tin cậy và thực tế.

"Mọi quốc gia đều có trách nhiệm ở Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Mỹ sẽ duy trì các cam kết của mình nhưng chúng tôi cần các đồng minh và đối tác của mình đóng góp phần công bằng của họ", ông Patrick Shanahan cho hay.

Ông Patrick Shanahan cũng nhấn mạnh, Trung Quốc là đối tác hợp tác lớn nhất, song cũng là nước cạnh tranh lớn nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cạnh tranh sẽ không dẫn đến đối đầu, cạnh tranh để giúp các bên cùng phát triển, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh chung tại khu vực.

Mặc dù là diễn đàn quốc phòng thường niên tập trung vào các vấn đề an ninh quốc phòng nhưng bài phát biểu của ông Shanahan đã nêu bật mối quan hệ không thể tách rời giữa an ninh kinh tế và an ninh quốc gia. Vì vậy chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ là một kế hoạch đồng bộ của tất cả các khía cạnh an ninh, kinh tế và quản trị.

Đối thoại Shangri-La 2019: Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh vai trò của các nước lớn Đối thoại Shangri-La 2019: Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh vai trò của các nước lớn

VTV.vn - Trong bài phát biểu dẫn đề Đối thoại Shangri-La 2019, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh đến vai trò của các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước