Thượng đỉnh liên Triều 2018: Tạo đột phá cho hồ sơ hóc búa của thế giới

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 14:28 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên được xem là một cơ hội quan trọng có thể tạo đột phá cho hồ sơ hóc búa của thế giới.

Hôm nay (27/4), cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên hơn 50 năm trước và được xem là một cơ hội quan trọng có thể tạo đột phá cho hồ sơ hóc búa của thế giới - chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Một trang mới trong lịch sử đã được mở ra, bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là kỷ nguyên của hòa bình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã viết như vậy vào dòng lưu bút trong nhà Hòa Bình, ngay trước khi ông bước vào cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Những gì mà cả thế giới nhìn thấy sáng hôm nay, nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay giữa người đứng đầu hai miền Triều Tiên là vô cùng ấn tượng. Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đi qua đường ranh giới ở khu phi quân sự giữa hai miền để gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Sau cái bắt tay và những nụ cười rạng rỡ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang phần lãnh thổ của Hàn Quốc. Sau đó ông Kim Jong-un cũng mời ông Moon Jae-in bước qua đường ranh giới vào phần lãnh thổ của Triều Tiên trước khi cùng tiến vào nhà Hòa Bình nơi diễn ra hội đàm.

Ông Kim Jong-un đã viết vào sổ lưu bút một thông điệp nhấn mạnh: "Một trang sử mới đã bắt đầu từ nay - từ điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình".

Chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm: phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mở đầu cuộc hội đàm bằng lời đề nghị lãnh đạo hai miền nên gặp nhau thường xuyên hơn. Ông Kim Jong-un đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Seoul bất kỳ lúc nào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán chân thành với Tổng thống Moon Jae-in sẽ đạt kết quả tốt, nhằm giải quyết các vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh cam kết của Hàn Quốc đối thoại thẳng thắn và hy vọng hai bên sẽ đạt một thỏa thuận lớn.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định chuyến thăm Hàn Quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khiến làng đình chiến Panmunjom trở thành một biểu tượng của hòa bình, chứ không phải của sự chia rẽ.

Thiện chí của hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp lịch sử này làm dấy lên hy vọng về một giải pháp hiệu quả nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội tiến tới phi hạt nhân hóa.

Những bước chân lịch sử từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều Những bước chân lịch sử từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều Thượng đỉnh liên Triều 2018: Nhà lãnh đạo Triều Tiên chấp nhận lời mời thăm Hàn Quốc Thượng đỉnh liên Triều 2018: Nhà lãnh đạo Triều Tiên chấp nhận lời mời thăm Hàn Quốc Dư luận hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều Dư luận hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước