Thượng Hải tuyên bố kiểm soát thành công làn sóng dịch COVID-19

An Ngọc-Thứ sáu, ngày 06/05/2022 18:26 GMT+7

VTV.vn - Giới chức thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết, đã kiểm soát hiệu quả làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ nhất từng xảy ra ở nước này sau 1 tháng phong tỏa..

Số ca mắc mới COVID-19 tại Thượng Hải đã giảm liên tiếp kể từ ngày 22/4. Hiện tình hình phòng chống dịch của thành phố được đánh giá là đã cải thiện và dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả. Tuy vậy, giới chức thành phố cũng nhấn mạnh vẫn có nguy cơ dịch tái bùng phát và Thượng Hải chưa thể bỏ chiến lược "Không COVID".

Hiện khoảng hơn 2 triệu cư dân Thượng Hải vẫn đang ở trong các khu vực có nguy cơ cao và bị phong tỏa. Trong ngày hôm qua, thành phố ghi nhận hơn 4 nghìn ca nhiễm mới không triệu chứng.

Hiện có hơn 70% doanh nghiệp lớn tại thành phố Thượng Hải đã nối lại hoạt động và phục hồi công suất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành tại thành phố này. Các khu công nghiệp tại thành phố cảng quan trọng hàng đầu thế giới này đang dần nối lại hoạt động và phục hồi sản xuất. Tỷ lệ phục hồi ở nhóm hơn 660 doanh nghiệp trọng yếu đạt 90%. Các chuỗi nhà máy sản xuất quan trọng như nhà máy sản xuất ô tô, mạch điện và dược phẩm sinh học tiếp tục khôi phục hoạt động và tăng sản lượng trong khi những doanh nghiệp dẫn đầu duy trì sản lượng ổn định.

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài vùng cách ly tăng trở lại, Thượng Hải tiếp tục phong tỏa Số ca nhiễm COVID-19 ngoài vùng cách ly tăng trở lại, Thượng Hải tiếp tục phong tỏa Số người tử vong vì COVID-19 ở Thượng Hải tăng lên 39 Số người tử vong vì COVID-19 ở Thượng Hải tăng lên 39 666 doanh nghiệp tại Thượng Hải được hoạt động trở lại 666 doanh nghiệp tại Thượng Hải được hoạt động trở lại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Thượng Hải

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước