Thụy Điển có thể bắt buộc nhập ngũ đối với cả nam và nữ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/03/2017 17:38 GMT+7

VTV.vn - Nếu được thông qua, Thụy Điển sẽ khám nghĩa vụ cho cả nam cả nữ sinh từ năm 1999 và sớm hơn và sẽ lấy khoảng 4000 người phục vụ quân ngũ trong 2 năm 2018 và 2019.

Chính phủ trung tả của Thụy Điển ngày 2/3 sẽ thảo luận và đưa ra quyết định chính thức về việc áp dụng lại quy định nhập ngũ bắt buộc ngay trong năm nay trong bối cảnh tình hình an ninh có thay đổi mà tinh thần tình nguyện tòng quân lại không cao.

Quốc gia Bắc Âu này vốn đã bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2010, nhưng từ đó tới nay, các hoạt động quân sự ở khu vực Baltic lại luôn được tăng cường. Nếu được thông qua, Thụy Điển sẽ khám nghĩa vụ cho cả nam cả nữ sinh từ năm 1999 và sớm hơn và sẽ lấy khoảng 4.000 người phục vụ quân ngũ trong 2 năm 2018 và 2019.

Thụy Điển hiện nay đang tích cực tăng cường năng lực quốc phòng của mình, tăng mạnh chi tiêu quân sự, bố trí quân tới khu vực Baltic và vận động chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho một cuộc chiến trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước