Thụy Điển cần thêm người nhập cư

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 18:13 GMT+7

Một người di cư cầu nguyện khi đang trên đường tới Thụy Điển. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thụy Điển cần thêm người nhập cư để đối phó tình trạng già hóa dân số tại nước này.

Không phải quốc gia châu Âu nào cũng xua đuổi những người nhập cư. Một quan chức Thụy Điển tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Thụy Điển cần thêm người nhập cư để đối phó tình trạng già hóa dân số tại nước này.

Quan chức Thụy Điển cảnh báo, nếu ngăn chặn người nhập cư, Thụy Điển sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trong những năm tới.

Trong năm ngoái, 163.000 người đã nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Điển. Đây là một con số kỷ lục tại châu Âu nếu tính số đơn xin tị nạn dựa trên quy mô dân số. Tuy nhiên, làn sóng nhập cư đã gây nhiều quan ngại, buộc Chính phủ nước này phải thắt chặt chính sách xin tị nạn. Trong năm nay, số đơn xin tị nạn tại nước này đã giảm tới 80%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước