Thụy Điển - quốc gia không khói thuốc

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 01/06/2023 08:00 GMT+7

VTV.vn - Thụy Điển đang tiến rất gần đến mục tiêu "quốc gia không khói thuốc lá", tức là có dưới 5% số người trưởng thành hút thuốc.

Theo cơ quan thống kê Eurostat, chỉ 6,4% người Thụy Điển trên 15 tuổi hút thuốc hàng ngày vào năm 2019.

Đây là tỉ lệ thấp nhất ở Liên minh châu Âu EU và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 18,5% trên toàn khối.

Ngoài việc cấm hút thuốc bên trong các quán bar và nhà hàng, kể từ năm 2019, lệnh cấm hút thuốc của Thụy Điển cũng áp dụng cho các khu vực ngoài trời như bến xe bus, sân ga, bên ngoài lối vào bệnh viện và các tòa nhà công cộng khác.

Bảo tàng không khói thuốc lá Bảo tàng không khói thuốc lá

VTV.vn - Cấm hút thuốc lá là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng các điểm du lịch văn minh, an toàn, thân thiên với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước