Thụy Điển tổ chức tổng tuyển cử

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 09/09/2018 17:51 GMT+7

VTV.vn - Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở Thụy Điển kể từ năm 2015 khi chính phủ nước này cho phép hơn 160.000 người di cư nhập cảnh vào quốc gia có 10 triệu dân này.

Ngày 9/9, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển, vốn được dự đoán sẽ trở thành một trong những cuộc đua khó đoán định và gay cấn nhất ở quốc gia này trong nhiều thập niên qua.

Theo dự đoán, nhiều khả năng không có bất kỳ đảng đơn lẻ nào có thể giành được đa số trong tổng số 349 ghế. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, đảng Dân chủ xã hội cầm quyền của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven có thể mất số ghế đáng kể, song vẫn có khả năng giành chiến thắng với số phiếu bầu ước tính đạt gần 25%, trong khi đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu có chủ trương chống nhập cư có thể nhận được khoảng 19% số phiếu bầu. 

Kết quả bầu cử dự kiến được công bố ngày 10/9.

Thụy Điển hướng tới phát triển thành phố xanh Thụy Điển hướng tới phát triển thành phố xanh

VTV.vn -Câu chuyện về TP Vaxjo (Thuỵ Điển) có thể mang lại rất nhiều kinh nghiệm cho những thành phố khác trên thế giới đang đối mặt với những vấn nạn về môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước