Thụy Điển tuyên bố tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine 680 triệu USD

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 21/02/2024 06:36 GMT+7

Một chiếc xe tăng Leopard 2 của Thụy Điển. (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Thụy Điển hôm 20/2 đã công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất của nước này cho Ukraine, bao gồm ít nhất 10 tàu tấn công đổ bộ, ngư lôi và vũ khí phòng không.

Giới chức Thụy Điển hôm 20/2 cho biết họ sẽ cung cấp thiết bị quân sự trị giá 7,1 tỷ Kronor (682 triệu USD) cho Ukraine.

Đây là đợt viện trợ quân sự thứ 15 của Thụy Điển dành cho Ukraine, cũng là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Stockholm cho Kiev, nâng tổng số viện trợ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/202 lên khoảng 30 tỷ Krona Thụy Điển (tương đương khoảng 2,8 tỷ USD).

Gói viện trợ của Thụy Điển cho Ukraine lần này bao gồm chuyển giao khí tài quân sự và tiền mặt phục vụ mua sắm vũ khí. Số vũ khí khí tài quân sự được chuyển giao đợt này bao gồm pháo, đạn pháo và các thiết bị khác như 10 tàu tấn công đổ bộ loại Stridsbat 90; 20 tàu đổ bộ thông thường; ngư lôi, mìn, đạn pháo, súng phóng lựu cùng các hệ thống phòng không vác vai Robot 70. Thụy Điển cũng sẽ cung cấp cho Kiev thêm thiết bị y tế và xe cứu thương.

Thụy Điển tuyên bố tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine 680 triệu USD - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ngày 6/5/2023 cho thấy xe chiến đấu bọc thép CV90 trong cuộc tập trận quân sự Aurora 23 tại trường bắn Rinkaby bên ngoài Kristianstad, Thụy Điển. (Ảnh: AFP)

Theo nhà thầu quân sự SAAB của Thụy Điển, tàu tấn công đổ bộ Stridsbat 90 có tải trọng tối đa khoảng 24,5 tấn, dài hơn 16m và có khả năng di chuyển ở vận tốc tối đa hơn 70km/h. Tàu được trang bị súng máy, súng phóng lựu và thủy lôi để tấn công các phương tiện mặt nước khác.

Việc được trang bị tàu đổ bộ cỡ nhỏ sẽ giúp Ukraine bù đắp năng lực tác chiến dọc các tuyến đường thủy, nhất là sông Dnipro ở Kherson. Ukraine gần đây thiệt hại nhiều binh sĩ và thiết bị trong nỗ lực đổ bộ khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson.

Trong hai năm qua, Thụy Điển đã gửi cho Ukraine một loạt hệ thống pháo tự hành Archer, 50 xe chiến đấu bọc thép CV90, khoảng 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và hệ thống tên lửa phòng không.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson đã ra tuyên bố cam kết sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine. Ông Pal Jonson khẳng định gói viện trợ là nhằm "bảo vệ các lợi ích an ninh quan trọng của Thụy Điển". Ông cũng đánh giá tình hình ở Ukraine "hiện rất khó khăn".

Đức tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine Đức tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine Mỹ sẽ giảm viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024 Mỹ sẽ giảm viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024 Canada viện trợ quân sự cho Ukraine Canada viện trợ quân sự cho Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước