Thụy Sĩ kêu gọi người dân giao nộp súng đạn

Mi Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 09:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cảnh sát Thụy Sĩ đã vận động người dân giao nộp vũ khí và đạn dược không sử dụng nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra bạo lực súng đạn.

Việc giao nộp súng đạn sẽ được tiến hành trong hai tuần bắt đầu từ ngày 12/11 tại bất cứ đồn cảnh sát nào của Thụy Sĩ. Mặc dù ở Thụy Sĩ, người dân được phép sử dụng súng, song cảnh sát cho biết vẫn còn nhiều loại vũ khí và đạn dược không cần thiết hoặc bị bỏ quên trong nhà người dân. Đây thực sự là mối đe dọa đối với cộng đồng nếu số vũ khí trên lọt vào tay các đối tượng tội phạm. 

Cảnh sát cũng khuyến cáo những người giao nộp vũ khí sẽ không bị truy tố cho dù số vũ khí ấy không có giấy phép sở hữu hoặc không có nguồn gốc rõ ràng.

Tính hai mặt của vấn đề sử dụng súng tại Mỹ Tính hai mặt của vấn đề sử dụng súng tại Mỹ

VTV.vn - Tính hai mặt trong cùng một vụ xả súng đã khiến cho cuộc tranh luận xung quanh vấn đề kiểm soát và quyền sở hữu súng tại Mỹ luôn nóng bỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước