Thụy Sĩ tăng độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Phụ nữ Thụy Sĩ sẽ phải làm việc tới năm 65 tuổi mới được nhận chế độ nghỉ hưu đầy đủ.

Phụ nữ tại Thụy Sĩ có thể sẽ phải làm việc lâu hơn 1 năm, sau khi Hạ viện nước này đã bỏ phiếu thông qua việc tăng độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ lên 65 tuổi, bằng với độ tuổi nghỉ hưu của nam giới Thụy Sĩ.

137 trong tổng số 200 nghị sỹ Hạ viện Thụy Sĩ đã bỏ phiếu tán thành đề xuất nâng độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ. Trước đó, Thượng viện nước này cũng đã bỏ phiếu thông qua. Theo đó, phụ nữ Thụy Sĩ sẽ phải làm việc tới năm 65 tuổi mới được nhận chế độ nghỉ hưu đầy đủ, chứ không được về hưu sớm hơn 1 năm so với nam giới như hiện nay. Đề xuất này có thể sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý trước khi trở thành luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước