Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về điện hạt nhân

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 16:27 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Liebstadt tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Wikipedia)

VTV.vn - Ngày 27/11, cử tri Thụy Sĩ sẽ đi bỏ phiếu để quyết định liệu "đồng ý " hay "không không ý" việc đẩy nhanh tiến trình đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Hiện tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Thụy Sĩ đều được cấp phép hoạt động vô thời hạn, đồng nghĩa với việc những nhà máy hạt nhân vẫn có thể hoạt động cho đến khi vẫn đảm bảo an toàn.

Nếu đa số cử tri Thụy Sĩ trả lời "đồng ý" trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, Chính phủ Thụy Sĩ sẽ buộc phải đóng cửa 3 trong số 5 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2017.

Đến nay, Quốc hội Thụy Sĩ vẫn phản đối ý tưởng trưng cầu ý dân về vấn đề này, do lo ngại rằng các nguồn năng lượng tái tạo không đủ để bù đắp cho sản lượng điện bị giảm nếu đóng cửa các nhà máy hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Thụy Sĩ phải nhập khẩu lượng lớn điện năng trong vài năm tới, dẫn tới việc phá vỡ an ninh năng lượng của nước này.

Hoãn dự án điện hạt nhân tỉ USD, quan hệ Anh - Trung Quốc căng thẳng tột độ Hoãn dự án điện hạt nhân tỉ USD, quan hệ Anh - Trung Quốc căng thẳng tột độ

VTV.vn - Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng hơn sau khi Anh bất ngờ hoãn dự án điện hạt nhân Hinkley Point trị giá hàng tỉ USD vào phút chót.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước