Người dân Thụy Sĩ chấp nhận sự theo dõi của cơ quan tình báo

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/09/2016 15:12 GMT+7

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu thông qua dự luật mới trao thêm quyền giám sát an ninh cho các cơ quan tình báo trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 25/9.

65,5% cử tri Thụy Sĩ đã bỏ phiếu nhất trí với dự luật giám sát an ninh mới trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 25/9. Dự luật mới này sẽ cho phép các cơ quan tình báo đưa những kẻ tình nghi vào vòng giám sát điện tử nếu được Tòa án, Bộ Quốc phòng và nội các chấp thuận.

Việc dự luật mới được thông qua với tỷ lệ phiếu thuận cao trong cuộc trưng cầu dân ý cho thấy Thụy Sĩ đang ngày càng lo ngại trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Những người phản đối cho rằng, các biện pháp an ninh mới ảnh hưởng tính trung lập của Thụy Sĩ cũng như quyền tự do của người dân.

Theo quy định của các luật bảo vệ quyền riêng tư, camera rất ít được lắp đặt tại Thụy Sĩ, tuy nhiên, sau hàng loạt vụ tấn công xảy ra tại các quốc gia châu Âu thời gian qua, nhiều người dân Thụy Sĩ có lẽ đã thay đổi cách nghĩ về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước