Thụy Sỹ: Mở cửa dần dần đi kèm với tiếp tục giãn cách xã hội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 12:05 GMT+7

Thụy Sĩ đã thực hiện phong tỏa trong nhiều tuần. Ảnh: Swissinfo

VTV.vn - Ngày 16/4, Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ công bố kế hoạch dần mở cửa trở lại các cửa hàng, trường học và nhà hàng theo từng giai đoạn.

Tuy nhiên, nước này khẳng định vẫn cần tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội. Theo đó, giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 27/4, các tiệm cắt tóc, làm móng, bán vật liệu xây dựng, các trung tâm y tế ngoại trú... sẽ được mở cửa trở lại.

Giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 11/5, các trường học, cửa hàng mua sẵn, chợ trời được phép hoạt động. Tuy nhiên, đến ngày 29/4, Chính phủ mới quyết định có tiến hành giai đoạn 2 hay không.

Trong khi đó, giai đoạn 3 dự kiến bắt đầu vào ngày 8/6, các cơ sở giáo dục đại học, bảo tàng, thư viện sẽ được mở cửa lại. Các biện pháp cụ thể của giai đoạn này sẽ được công bố vào ngày 27/5.

Cẩn trọng khi dựa vào kết quả xét nghiệm kháng thể để dỡ bỏ giãn cách xã hội Cẩn trọng khi dựa vào kết quả xét nghiệm kháng thể để dỡ bỏ giãn cách xã hội Australia duy trì giãn cách xã hội thêm ít nhất 4 tuần Australia duy trì giãn cách xã hội thêm ít nhất 4 tuần Canada cảnh báo khả năng giãn cách xã hội thêm nhiều tuần nữa Canada cảnh báo khả năng giãn cách xã hội thêm nhiều tuần nữa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước