Lào gia hạn biện pháp giãn cách xã hội thêm 14 ngày

PV Thường trú Đài THVN tại Lào-Thứ năm, ngày 16/04/2020 06:07 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Lào (Ảnh: THX)

VTV.vn - Với quyết định trên, thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại Lào sẽ kéo dài tới ngày 3/5.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang phức tạp, nguy cơ lây lan cao nên Chính phủ nước này đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 06 thêm 2 tuần nữa.

Lào sẽ tiếp tục thực hiện hàng loạt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lây lan của dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước, trong đó yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà với mục đích không thiết yếu, ngoại trừ việc đi bệnh viện, mua thực phẩm hoặc có vai trò trong công tác phòng chống dịch; tiếp tục đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu quốc tế đối với mọi cá nhân. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa vẫn được phép xuất nhập cảnh nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Nhờ các biện pháp quyết liệt của Chính phủ Lào nên tính đến nay, Lào ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 người đã khỏi bệnh.

Trao tặng thiết bị y tế chống dịch COVID-19 cho Lào Trao tặng thiết bị y tế chống dịch COVID-19 cho Lào

VTV.vn - Sáng 7/4, Tổng cục Hậu cần đã tổ chức trao tặng và bàn giao trang, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước