Tiêm mũi tăng cường lặp lại 4 tháng một lần có thể gây yếu hệ miễn dịch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/01/2022 16:57 GMT+7

VTV.vn - Thông báo được Cơ quan Quản lý dược phẩm của EU đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang triển khai mũi vaccine thứ ba, thậm chí là thứ tư.

Theo Cơ quan Quản lý dược phẩm EU, các quốc gia nên tăng thời gian chờ giữa những đợt tiêm tăng cường và gắn chúng với thời điểm bắt đầu mùa lạnh ở mỗi bán cầu, giống kế hoạch chiến lược tiêm chủng ngừa cúm. Các mũi vaccine COVID-19 tăng cường lặp lại 4 tháng một lần có thể làm yếu hệ miễn dịch và khiến người tiêm mệt mỏi.

Ông Marco Cavaleri - Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu: "Nếu chúng ta có kế hoạch tiêm chủng tăng cường, giả sử cứ khoảng 4 tháng một lần, chúng ta sẽ có khả năng gặp vấn đề với phản ứng miễn dịch và hệ miễn dịch có thể không được tốt như chúng ta muốn. Vì vậy, chúng ta nên cẩn thận trong việc không làm quá tải hệ thống miễn dịch với việc tiêm tăng cường. Và thứ hai, tất nhiên là có nguy cơ khiến dân số mệt mỏi khi liên tục phải đi tiêm tăng cường".

Cơ quan Quản lý dược phẩm của EU ra khuyến cáo trong bối cảnh một số quốc gia cân nhắc tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường nhằm ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Omicron.

Israel hồi đầu tháng bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi thứ tư cho người trên 60 tuổi. Anh cho biết mũi tiêm thứ ba có hiệu quả bảo vệ tốt và chưa cần tiêm mũi tăng cường tiếp theo, song sẽ xem xét khi có thêm dữ liệu.

Mỹ khuyến nghị tiêm mũi tăng cường với vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ 12 - 15 tuổi Mỹ khuyến nghị tiêm mũi tăng cường với vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ 12 - 15 tuổi

VTV.vn - CDC Mỹ đã đề xuất tiêm mũi tăng cường với vaccine của Pfizer cho nhóm tuổi từ 12 -15, mở đường cho những mũi tiêm đầu tiên có hiệu lực vào sáng 6/1 (theo giờ địa phương).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước