Tiếp tục xét xử tài xế vụ 39 thi thể trong container ở Anh

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Liên quan đến vụ xe tải chở 39 thi thể tại Anh, ngày 13/12, tòa án tiếp tục các phiên xét xử 2 tài xế xe container.

Trong phiên điều trần dẫn độ nghi phạm Eamonn Harrison tại Tòa án tối cao Dublin diễn ra vào ngày 12/12, luật sư của lái xe này cho biết, thời gian, địa điểm và nguyên nhân cái chết của các nạn nhân vẫn chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, có một số bằng chứng cho thấy một số nạn nhân vẫn còn sống khi vào Anh, nên không có đủ thông tin để lái xe đối mặt với tội ngộ sát. 

Tài xế 23 tuổi này đã phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát đối với 39 người, 1 tội buôn người và 1 tội hỗ trợ người nước ngoài vượt biên trái phép. Cảnh sát đang tìm cách dẫn độ Harrison từ Cộng hòa Ireland, nơi anh ta đang bị giam giữ. Bị cáo khác là Maurice Robinson, người lái container trên đất Anh, cũng tiếp tục ra tòa trong ngày 13/12. Người này thừa nhận đã tham gia đường dây đưa người bất hợp pháp từ ngày 1/5/2018 - 24/10/2019, thừa nhận tội danh có được tài sản một cách bất chính nhưng không nhận 41 tội danh khác, trong đó có 39 tội danh liên quan tới ngộ sát.


Anh xét xử các nghi phạm vụ 39 người Việt tử vong trong container Anh xét xử các nghi phạm vụ 39 người Việt tử vong trong container

VTV.vn - Ngày 24/11, cảnh sát Anh đã khởi tố điều tra Christopher Kennedy, nghi phạm bị bắt cách đây 2 ngày với cáo buộc buôn người, tổ chức đưa người vượt biên trái phép vào Anh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước