Tiếp xúc với ánh sáng ban ngày thường xuyên có thể giảm 30% tỷ lệ cận thị ở trẻ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/09/2018 18:43 GMT+7

VTV.vn - Các thí nghiệm được tiến hành gần đây trên gà và khỉ đã chỉ ra rằng tiếp xúc với ánh sáng ban ngày thường xuyên có thể làm giảm 30% tỷ lệ cận thị ở trẻ em mỗi năm.

Như vậy, điều quan trọng để tránh cho trẻ không bị cận thị là cho trẻ ít bài học hơn, nhiều thời gian nghỉ hơn, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nhiều hơn. Hiểu được điều này, các quốc gia, nơi có tỷ lệ cận thị ở trẻ cao, đang dần thay đổi phương pháp dạy học để giảm tình trạng cận thị ở trẻ.

Ông Russ Khan là một quản lý rất thành công về công nghệ thông tin. Tuy nhiên, ông bị mất kết nối võng mạc do phớt lờ bệnh cận thị của mình quá lâu. Ông từng trải qua 12 ca phẫu thuật nhưng không thành công. Kể từ đó ông đi đến các trường học như một bằng chứng sống để cảnh báo cho người khác về những nguy cơ đối với mắt.

Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây đã yêu cầu các trường học trên toàn quốc hạn chế số lượng bài tập về nhà cho học sinh. Cụ thể, Bộ này muốn chấm dứt việc giao bài tập đọc và viết về nhà cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 chỉ được cho bài tập về nhà với điều kiện bài làm được hoàn thành trong 1 giờ đồng hồ. Còn bài tập về nhà của các khối lớp trung học cơ sở là tối đa 90 phút làm bài.

Các biện pháp này rất được hoan nghênh. Tuy nhiên một số ý kiến cũng cho rằng, nó sẽ không giúp giải quyết tận gốc vấn đề nếu các bậc phụ huynh không đồng lòng, không cùng thay đổi phương pháp dạy học cho trẻ.

Các công ty công nghệ hiện cũng đã đưa ra các giải pháp giúp trẻ tạo thói quen tốt và tránh bị cận thị.

Tại Singapore, một trong những nước có tỷ lệ trẻ bị cận thị cao nhất thế giới, ứng dụng trên điện thoại thông minh có tên là Plano đã ra đời. Khi trẻ cầm điện thoại quá gần mắt, ứng dụng sẽ hiển thị một lời nhắc nhở trên màn hình. Cứ 5 giây một lần, lời nhắn lại hiện trên màn hình cho đến khi trẻ đưa điện thoại ra xa mắt.

Ngoài ra, ứng dụng cũng hạn chế thời gian trẻ được phép sử dụng điện thoại thông minh. Hàng tuần, ứng dụng sẽ gửi báo cáo đến phụ huynh. Đặc biệt, ứng dụng cũng tặng điểm thưởng khi trẻ có hành vi tốt. Cha mẹ có thể đổi điểm thưởng lấy vé tham gia các hoạt động ngoài trời.

Trung Quốc nỗ lực giảm tỷ lệ cận thị Trung Quốc nỗ lực giảm tỷ lệ cận thị

VTV.vn - Đề án đưa ra kế hoạch cụ thể, đến năm 2030 khống chế tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi mắc cận thị khoảng 3%; bậc tiểu học dưới 38%; bậc THCS dưới 60%; bậc THPT dưới 70%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước