Tiêu chuẩn phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: KCNA

VTV.vn - Hãng thông tấn KCNA đưa tin, cam kết của Triều Tiên phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bao gồm cả việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân của Mỹ đối với Triều Tiên.

Theo KCNA, khi Triều Tiên đề cập Bán đảo Triều Tiên đồng nghĩa bao gồm toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên và Hàn Quốc, nơi vũ khí hạt nhân và các lực lượng gây hấn khác được triển khai. Còn khi đề cập phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cần được hiểu chính xác là loại bỏ tất cả các mối đe dọa hạt nhân không chỉ từ Triều Tiên hay Hàn Quốc mà từ tất cả các khu vực láng giềng.

Triều Tiên cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bởi đó là một tiêu chuẩn để xác định thái độ của Mỹ đối với tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ cân nhắc lại các lệnh trừng phạt Triều Tiên Mỹ cân nhắc lại các lệnh trừng phạt Triều Tiên Triều Tiên ra lời cảnh báo chặn tiến trình phi hạt nhân hóa vĩnh viễn Triều Tiên ra lời cảnh báo chặn tiến trình phi hạt nhân hóa vĩnh viễn Triều Tiên khẳng định nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên khẳng định nỗ lực phi hạt nhân hóa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước