Tiêu thụ khí đốt của EU giảm mạnh

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 13:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Nhu cầu về khí đốt ở Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ giảm nhiều hơn tổng lượng nhập khẩu của khối này từ Nga trong năm nay.

Tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ của Ủy ban châu Âu (EC). Phần lớn các khoản khí đốt bị cắt giảm được thực hiện bởi các nước công nghiệp hóa nhất của EU.

Mức tiêu thụ khí đốt sẽ giảm 60 tỷ m3 vào năm 2023 so với mức trung bình trong 5 năm qua. Con số này đại diện cho "nhiều hơn khối lượng khí đốt mà chúng tôi vẫn dự đoán sẽ nhập khẩu từ Nga vào năm 2023, cả qua đường ống dẫn và khí tự nhiên hóa lỏng".

Con số này cũng nhiều hơn 8 tỷ m3 so với các quốc gia EU đã tiết kiệm được trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng vào năm 2022.

Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson đã tuyên bố tại một cuộc họp hôm 24/5 rằng nhu cầu khí đốt giảm đáng kể không chỉ đơn giản là do "may mắn". Thay vào đó, bà Kadri Simson tuyên bố rằng đó là kết quả của một loạt luật khẩn cấp được thông qua vào năm 2022 nhằm giảm sự phụ thuộc của khối vào nguồn cung từ Nga.

Đồng thời, các chuyên gia năng lượng cho rằng mùa đông ôn hòa trong năm 2022 đã giúp các nước thành viên EU tiêu thụ ít năng lượng hơn. Trong khi đó, do giá khí đốt tăng cao, các ngành sử dụng nhiều năng lượng đã thu hẹp sản xuất.

Năm 2022, các quốc gia thành viên đã đồng ý tự nguyện giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023, và thỏa thuận đã được gia hạn thêm 12 tháng vào tháng 3 năm nay.

Theo báo cáo của Cơ quan Môi trường châu Âu, chỉ có 14 trong số 27 quốc gia EU áp dụng các biện pháp bắt buộc để cắt giảm tiêu thụ năng lượng.

Năm trong số 14 quốc gia (gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) được cho là chiếm 60% nhu cầu giảm. Trong khi đó, Bulgaria, Latvia và Romania là những quốc gia thành viên EU duy nhất chưa thực hiện bất kỳ quy định tiết kiệm năng lượng nào. Điều này một phần là do nhu cầu khí đốt vốn đã thấp ở các quốc gia này .

Các biện pháp mạnh mẽ nhất về tiết kiệm khí đốt đã được thực hiện ở các quốc gia nhập khẩu lượng lớn khí đốt của Nga như Italy và Đức.

EU trước đây đã đáp ứng khoảng 2/5 nhu cầu khí đốt của mình thông qua nhập khẩu năng lượng từ Nga. Theo dữ liệu sơ bộ từ Ủy ban châu Âu, nhập khẩu khí đốt của Nga trong tháng 3 thấp hơn 74% so với cùng kỳ.

EU mở đấu thầu mua chung khí đốt EU mở đấu thầu mua chung khí đốt EU có thể từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga vào năm 2028 EU có thể từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga vào năm 2028 EU gia hạn biện pháp khẩn cấp hạn chế nhu cầu khí đốt EU gia hạn biện pháp khẩn cấp hạn chế nhu cầu khí đốt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước