Tình báo Mỹ lôi kéo nhân viên ngoại giao Nga

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 11:20 GMT+7

VTV.vn - "Tình báo Mỹ đang tìm mọi cách để lôi kéo các nhân viên ngoại giao kì cựu của Nga, còn các nhân viên của Mỹ ở Nga đang tham gia các hoạt động tình báo".

Đây là những khẳng định vừa được đưa ra bởi Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Trong buổi họp báo diễn ra tại thủ đô Moscow ngày 18/1, dù chưa công bố số liệu thống kê cụ thể, ông Lavrov cho biết tình trạng ngoại nhân viên ngoại giao Nga bị lôi kéo đang có xu hướng ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

Ông Sergei lavrov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu: "Ví dụ, tháng 4/2016 là vụ lôi kéo chưa từng có nhằm vào một trong những nhân viên ngoại giao cấp cao nhất tại sứ quán Nga. Tình báo Mỹ thậm chí từng đặt 10.000 USD trong xe ô tô riêng của một nhân viên Nga kèm theo lời đề nghị hợp tác nhằm lôi kéo người này".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ khá căng thẳng, từ sau khi Tổng thống Barack Obama yêu cầu trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga do nghi ngờ có liên quan tới hoạt động gián điệp. Phía Mỹ cũng cho rằng Nga là bên thứ 3 đứng đằng sau những vụ tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ ngay trước giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử Mỹ. Phía Nga cho biết sẽ không có hành động đáp trả nào trước những cáo buộc này.

Tuy nhiên, sau tất cả những căng thẳng, Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga vẫn sẵn sàng phối hợp với chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong nhiều vấn đề, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố và vũ khí hạt nhân.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước